HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách ĐT U21 Việt Nam sang Malaysia thi đấu

Một ngày trước giờ lên đường sang Malaysia tham dự giải giao hữu quốc tế Nations Cup 2016, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức chốt lại danh sách 24 cầu thủ của ĐT U21 Việt Nam.

Ngày mai (1/6), ĐT U21 Việt Nam lên đường sang Malaysia dự Nations Cup 2016

Theo đó, 4 cái tên sẽ không đồng hành cùng đội tuyển U21 Việt Nam tại Nations Cup 2016 là Tuấn Hải, Trọng Hóa, Thành Chung và Hoàng Đức. Cả 4 cầu thủ này đều đang bị chấn thương và cần thêm nhiều thời gian để điều trị hồi phục.  

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Nations Cup 2016 do Malaysia tổ chức gồm bốn đội U21 là Thái Lan, Việt Nam, Singapore và chủ nhà Malaysia, diễn ra từ 3-5/6 theo thể thức loại trực tiếp.

Ở trận đầu tiên, U21 Việt Nam sẽ gặp U21 Thái Lan. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp đội thắng trong cặp U21 Malaysia và U21 Singapore ở chung kết.

Nhà cầm quân người Khánh Hòa cho biết: “Với lực lượng quy tụ các cầu thủ thuộc lứa U19, nên việc tham dự giải đấu này sẽ là cơ hội rất tốt để tạo tiền đề cho ĐT U19 Việt Nam hướng tới giải U19 Đông Nam Á và đặc biệt là VCK U19 châu Á 2016 sắp tới”.

“Chúng tôi không đặt gánh nặng về thành tích cho các cầu thủ tại Nations Cup, bởi đơn giản đây là cơ hội để họ thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế phục vụ cho 2 sân chơi chính nói trên. Tôi hy vọng, các cầu thủ sẽ có những trải nghiệm tốt và BHL cũng sẽ có những bài test hiệu quả ở giải đấu này”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Theo kế hoạch, hôm nay (31/5) là ngày tập luyện cuối cùng của ĐT U21 Việt Nam. Sáng mai (1/6), toàn đội sẽ lên đường sang Malaysia tham dự Nations Cup 2016.

Danh sách ĐT U21 Việt Nam tham dự Nations Cup 2016:

Trưởng đoàn:Dương Nghiệp Khôi

HLV trưởng:Hoàng Anh Tuấn

Trợ lý HLV trưởng:Nguyễn Quốc Bình, Đinh Văn Dũng, Quách Ngọc Minh

Bác sĩ: Trần Anh Tuấn

Các cầu thủ:

Thủ môn (3):Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF).

Hậu vệ (8):Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (QNK Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Toàn (Bình Định), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội T&T), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Mạc Đức Việt Anh (PVF).

Tiền vệ (10):Tống Anh Tỷ (B.Bình Dương), Lương Hoàng Nam (HA.GL), Trần Duy Khánh (B.Bình Dương), Bùi Tiến Dụng (PVF), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Thanh Hậu (HA.GL), Triệu Việt Hưng (HA.GL), Trương Văn Thái Quý (PVF), Nguyễn Đức Hoàng Minh (Viettel), Dương Văn Hào (Viettel).

Tiền đạo (3):Hà Đức Chinh (PVF), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM