Giao hữu tại Qatar, ĐT U23 Việt Nam vs ĐT U23 Nhật Bản: 0-2

16h30 chiều nay giờ Qatar (20h30 giờ Việt Nam), trên SVĐ Hamad Bin Khalifa (Doha, Qatar), ĐT U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với ĐT U23 Nhật Bản. Đây cũng là trận đấu kiểm nghiệm đội hình lần cuối cùng của cả hai đội trước thềm VCK U23 châu Á. 

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Nhật Bản

Chính vì tính chất quan trọng của trận đấu và cũng vì lý do muốn bảo mật thông tin về lực lượng, lối chơi, nên BHL của U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản đã thống nhất tổ chức trận đấu trên sân không khán giả và cũng không có sự tham dự của truyền thông báo chí. Đây là quyết định không có nhiều bất ngờ bởi không chỉ có U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản mà bất cứ đội bóng nào cũng đều mong muốn giữ bí mật “vũ khí” của mình trước các giải đấu lớn.

Cũng giống như trận giao hữu gặp U23 Yemen cách đây 3 ngày, HLV Miura tiếp tục đưa ra những thử nghiệm về nhân sự, bố trí 2 đội hình khác nhau cho mỗi hiệp đấu để tất cả các cầu thủ đều có cơ hội ra sân thể hiện khả năng của mình.

Với trình độ được đánh giá trội hơn về mọi mặt, U23 Nhật Bản đã bắt nhịp với trận đấu tốt hơn và liên tiếp ghi được 2 bàn thắng chỉ sau chưa đầy 20 phút bóng lăn. Tuy nhiên, sang hiệp hai, U23 Việt Nam thi đấu nỗ lực hơn, tổ chức giữ cự ly đội hình và hỗ trợ bọc lót khá tốt. Chính vì vậy, dù vẫn thể hiện sự lấn lướt trên sân, nhưng U23 Nhật Bản không thể ghi thêm được bàn thắng nào. Thậm chí, đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc còn có thể bị thua ngược nếu như xà ngang không 2 lần từ chối pha dứt điểm của Văn Thành. 2-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu.


Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam:

Thủ môn: Hoài Anh

Hậu vệ: Thanh Hiền, Tiến Dũng, Duy Khánh, Văn Dũng

Tiền vệ: Đông Triều, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy

Tiền đạo: Công Phượng, Thanh Bình (C)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM