VFF tặng hoa Đại tá, PCT Nguyễn Xuân Gụ và Trưởng ban BĐPT Lê Nguyên Hồng nhân ngày 27/7

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã thay mặt Ban Tổng thư ký thăm và tặng hoa Đại tá, Nhà báo, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, gửi điện hoa, tặng quà Thiếu úy Lê Nguyên Hồng – Trưởng ban bóng đá phong trào VFF.

TTK Lê Hoài Anh và các cán bộ VFF thăm, tặng hoa Đại tá, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Đại tá, Nhà báo, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ là thương binh hạng 4/4, nguyên là chiến sỹ đặc công chiến đấu ở chiến trường miền Trung và Tây Nguyên. Ông bị thương 5 lần trong 3 năm từ 1970 – 1973, trong đó có lần bị thương rất nặng khi cùng đồng đội tấn công căn cứ Dak Pet – một trong những căn cứ kiên cố nhất của Mỹ – Ngụy ở Kon Tum vào tháng 12/1972. Năm 1973, ông được chuyển ra Bắc an dưỡng, sau đó được cử đi học tại CHDC Đức và về báo Quân Đội Nhân Dân làm phóng viên. Ông Nguyễn Xuân Gụ thường xuyên đi công tác Lào, Campuchia những năm 1984-1989, nhiều lần đi Trường Sa về cuộc sống của người dân và chiến sĩ nơi biển đảo.

Thiếu úy Lê Nguyên Hồng cũng là cựu chiến binh, thương binh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện nay, ông là Ủy viên BCH VFF nhiệm kỳ VII và đảm nhiệm cương vị Trưởng ban bóng đá phong trào. Ông từng nhiều năm hoạt động và đóng góp trong lĩnh vực thể thao, nắm giữ những vị trí quan trọng như Giám đốc Sở thể dục thể thao Đà Nẵng, Chủ tịch CLB bóng đá QNK Quảng Nam.

Nhân ngày tri ân các thương binh, liệt sỹ, thay mặt Ban Tổng thư ký VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chúc Đại tá, Nhà báo, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ, Ủy viên BCH kiêm Trưởng ban bóng đá phong trào VFF Lê Nguyên Hồng luôn mạnh khỏe, mãi giữ vững khí chất Bộ đội cụ Hồ, cùng tập thể lãnh đạo VFF đưa bóng đá Việt Nam phát triển.