Đấu tập tại Paju: Phung phí cơ hội, ĐT Việt Nam hòa Jeonju University 1-1

Tại trận đấu tập thứ hai trong đợt tập huấn ở Paju (Hàn Quốc) diễn ra chiều nay (25/10), ĐT Việt Nam đã vận hành khá tốt chiến thuật phòng ngự, phản công. Tuy nhiên, việc các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến trận đấu với Jeonju University khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Các cầu thủ khởi động trước trận đấu.

Tại trận đấu này, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã bố trí đội hình xuất phát với khá nhiều sự thay đổi so với trận đầu tiên gặp FC Seoul. Theo đó, trấn giữ khung thành là thủ môn Tuấn Linh. Bộ tứ hậu vệ gồm: Văn Hoàn – Tiến Thành – Đình Luật – Ngọc Đức. Ở khu trung tuyến, Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng đá cặp tiền vệ trung tâm, Phi Sơn đá tiền vệ phải và Đình Tùng chơi ở vị trí tiền vệ trái. Trên hàng công, Văn Quyết sắm vai trung phong còn Minh Tuấn đảm nhiệm vị trí hộ công.

Đội hình xuất phát:

Thủ môn: Tuấn Linh

Hậu vệ: Văn Hoàn, Tiến Thành, Đình Luật, Ngọc Đức

Tiền vệ: Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Đình Tùng

Tiền đạo: Văn Quyết, Minh Tuấn

Ở trận đấu này, 3 cầu thủ đang điều trị chấn thương gồm: trung vệ Ngọc Hải, hậu vệ Đình Hoàng và tiền vệ Huy Toàn không đăng ký thi đấu.

CLB Jeonju University.

Khởi động trước trận đấu.

HIỆP 1

Với sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho thấy rõ ý định thử nghiệm lối chơi phòng ngự – phản công. Trong những phút đầu trận đấu, sự cơ động của tuyến giữa đã giúp ĐT Việt Nam kiểm soát khá tốt các diễn biến trên sân, đồng thời tạo ra một vài tình huống lên bóng khá sắc sảo.

Phút 28- ĐT Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số 1-0. 

Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Văn Quyết phối hợp một chạm với Phi Sơn trước khi lật vào rất thuận lợi cho Đình Tùng bật cao đánh đầu trong vòng cấm, hạ thủ thành Jeonju University.

Phút 30- Jeonju University phát động tấn công khá hay. Tuy nhiên tiền đạo đội bạn đã không có cơ hội để thực hiện pha dứt điểm cuối cùng.

Phút 31- ĐT Việt Nam phản công nhanh, bóng đến chân Đình Tùng nhưng rất tiếc Tùng lại dứt điểm chệch cột.

ĐT Việt Nam đang kiểm soát rất tốt thế trận.

Phút 37 – ĐT Việt Nam có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số khi Văn Quyết tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương thoát xuống dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, cú sút chìm của Văn Quyết không qua được tay thủ môn Jeonju University.

Phút 45- Thêm một tình huống ghi bàn bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Văn Quyết xử lý bóng khéo léo trước khi thực hiện đường chuyền vượt qua hàng hậu vệ đội bạn, tạo cơ hội cho Phi Sơn thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, pha dứt điểm sau đó của Phi Sơn đã không thắng được tài năng của thủ hành đội bạn.

Pha dứt điểm hỏng ăn của Phi Sơn cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1.

HIỆP 2

ĐT Việt Nam có 6 sự thay đổi người:

Công Vinh thay Minh Tuấn, đá trung phong, Văn Quyết lùi xuống chơi hộ công

Thành Lương vào thay Đình Tùng

Văn Toàn thay Phi Sơn

Văn Thanh thay Ngọc Đức

Đình Đồng thay Văn Hoàn

Tuấn Mạnh (GK) vào thay Tuấn Linh (GK)

Như vậy, sau khi vắng mặt ở trận đấu với FC Seoul do chấn thương, tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh đã kịp hồi phục và trở lại thi đấu.

Phút 51- ĐT Việt Nam có pha phản công khá sắc nét. Thành Lương chuyền bóng cho Văn Quyết nhưng Quyết không kịp dứt điểm bởi hậu vệ đội bạn lui về rất nhanh để ngăn chặn.

Phút 58 – ĐT Việt Nam thêm một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Trong một tình huống phối hợp tấn công trung lộ, Công Vinh khôn khéo bỏ bóng sau đường chuyền của Văn Toàn, tạo cơ hội cho Trọng Hoàng thoát xuống đón bóng và dứt điểm trong vòng cấm. Tiếc rằng, cú sút của Trọng Hoàng lại đi chệch khung gỗ.

Phút 60 – ĐT Việt Nam phản công nhanh, bóng đến chân Văn Quyết. Quyết lừa qua thủ môn nhưng cú sút ở góp hẹp sau đó đã không thể đưa bóng vào lưới.

Phút 62- Jeonju University tổ chức tấn công nhanh. Tuy nhiên pha phối hợp cuối cùng lại không qua được nút chặn Tiến Thành.

Đội bạn liên tiếp thay đổi 5 cầu thủ.

Phút 65- ĐT Việt Nam có sự thay đổi người: Thanh Trung vào thay Hoàng Thịnh. Jeonju University gỡ hòa 1-1

Thời điểm này, do chưa kịp ổn định đội hình nên Thanh Trung đã mắc sai lầm để mất bóng ở khu vực giữa sân. Đội bạn tận dụng cơ hội rất tốt tổ chức tấn công nhanh thẳng vào trung lộ, dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Phút 70- ĐT Việt Nam thay đổi người: Tiến Thành rời sân nhường vị trí cho Minh Tùng.

Phút 78 – Văn Thắng vào sân thay cho Văn Quyết.

Như vậy, các cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị đã lần lượt được đưa vào sân thi đấu.

Phút 80 – Ngay sau khi vào sân, Văn Thắng đã có cơ hội rất tốt để lập công khi đón đường chuyền từ Công Vinh và dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, một lần nữa thủ môn Jeonju University đã xuất sắc phản xạ cứu thua.

Phút 85- Thế trận diễn ra khá cân bằng. Không đội nào thực sự chiếm được ưu thế trên sân.

Phút 88- Jeonju University được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Thành Lương.

Trong tình huống đối diện với chân sút đội bạn trước chấm 11m, thủ môn Tuấn Mạnh đã xuất sắc cản phá thành công.

Hết giờ. Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam hòa Jeonju University 1-1.

Kết quả này chưa thật sự phản ảnh đúng diễn biến trên sân bởi các chân sút của ĐT Việt Nam đã phung phí khá nhiều cơ hội. Đây cũng là điều mà HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng chắn chắn sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc với các học trò.

Ngày 28/10 tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập thứ ba và cũng là trận đấu tập cuối cùng tại Paju trước khi trở về nước. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là đương kim vô địch K3 League – CLB Pocheon.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM