Xung quanh trận đấu chia tay "Thế hệ Vàng": hỗ trợ 30 cựu tuyển thủ có khó khăn

Được sự giúp đỡ của LĐBĐVN, LĐBĐ TPHCM và Sở TDTT các tỉnh, BTC trận đấu chia tay SThế hệ vàng⬝ bóng đá Việt Nam đã quyết định sẽ trao 30 suất hỗ trợ cho các cựu tuyển thủ có hoàn cảnh khó khăn với mức tiền 5 triệu đồng/người.

Được sự giúp đỡ của LĐBĐVN, LĐBĐ TPHCM và Sở TDTT các tỉnh, BTC trận đấu chia tay SThế hệ vàng⬝ bóng đá Việt Nam đã quyết định sẽ trao 30 suất hỗ trợ cho các cựu tuyển thủ có hoàn cảnh khó khăn với mức tiền 5 triệu đồng/người. Toàn bộ số tiền trên do Công ty Tôn Hoa Sen tài trợ.

Danh sách cụ thể:

1/ Phan Kim Lân (Bình Định), 2/ Trần Văn Châu (Đà Nẵng), 3/ Lê Văn Phúc (Tổng cục đường sắt), 4/ Lê Mai Tú (Quân khu Thủ đô), 5/ Viết Cường (Phòng không không quân), 6/ Trương Văn Tư (biệt danh Tư Béo, Công Nhân Hóa Chất), 7/ Phạm Văn Lắm (Hải Quan), 8/ Trần Gia Bình (cựu cầu thủ miền Nam), 9/ Huỳnh Văn Đảnh (cựu cầu thủ miền Nam),10/ Phạm Văn Nhung (Nhung Pierre, cựu tuyển thủ thời Pháp), 11/ Phạm Văn Rạng (cựu thủ môn tuyển miền Nam VN), 12/ Hà Tam (tự Há, cựu cầu thủ miền Nam), 13/ Lê Văn Tư (Tư Lê, cựu tuyển thủ miền Nam),14/ Trần Kim Sang (biệt danh Sang Shoàng đế⬝, Sở Công nghiệp), 15/ Gia đình Từ Bá Nhẫn (nguyên HLV trưởng đội tuyển miền Nam VN), 16/ Phạm Văn Rớt (cựu thủ môn TT.Huế), 17/ Nguyễn Ngọc Thanh (cựu cầu thủ tuyển miền Nam), 18/ Đàm Thu Trang (cựu thủ môn Thể Công), 19/ Nguyễn Thành Đô (at Đô, Thể Công, nguyên HLV trưởng Tiền Giang, Cần Thơ), 20/ Nguyễn Công Thành (Thể Công), 21/ Nguyễn Văn Tiền (Mười Tiền, nguyên HLV Cần Thơ), 22/ Lư Hùng Phán (Thể Công, bố cựu tuyển thủ Lư Đình Tuấn), 23/ Diệp Phú Nàm (Thể Công, nguyên HLV Sở Công nghiệp), 24/ Phùng Thanh Phương (cựu tuyển thủ quốc gia), 25/ Nguyễn Văn Mười (Cảng Sài Gòn, đang sống bằng nghề chạy xe ôm tại Rạch Giá), 26/ Nguyễn Lan (Hà Nội, cựu tuyển thủ thời Pháp), 27/ Đặng Ngọc Việt (Hải Phòng), 28/ Bùi Đức (Nam Định), 29/ Trần Xuân (Nghệ An), 30/ Bùi Hữu Uy (Quảng Ninh).

(Tuổi trẻ Online)