AFF nữ 2016 (28/7): Thắng Philippines 4-0, tuyển Nữ Việt Nam chắc suất vào bán kết

Sau chiến thắng đậm 14-0 trước Singapore trong trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì khí thế để dễ dàng vượt qua đối thủ thứ 2 Philippines ở trận đấu lúc 15h20 chiều nay (28/7) trên SVĐ Mandalarthiri, Mandalay (Myanmar).

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Philippines

HLV trưởng Mai Đức Chung tiếp tục đặt niềm tin vào đội hình đang có phong độ rất ổn định gồm thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1), hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Bùi Thì Như (5), Bùi Thúy An (6), các tiền vệ Vũ Thị Nhung (21), Nguyễn Thị Liễu (8), Nguyễn Thị Hòa (10), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Muôn (13) và tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18).

Nhận định đối thủ Philippines gồm nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình thi đấu với lối chơi thiên về sức mạnh, các cầu thủ nữ Việt Nam ra sân với yêu cầu tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đề ra, phòng ngự chắc chắn, tổ chức kèm người và giữ cự ly đội hình, tìm cơ hội đưa bóng vào sâu khu vực trung lộ đối phương và ghi bàn. Thực tế cho thấy, các học trò HLV Mai Đức Chung không mất quá nhiều thời gian để nắm bắt lối chơi đối phương và chỉ mất 7 phút để ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0. Đó là tình huống tiền vệ Nguyễn Thị Hoà (10) đánh đầu chính xác từ pha tấn công bên cánh phải của tiền đạo Minh Nguyệt (18).

Sau bàn thua sớm, tuyển nữ Philippines thi đấu quyết tâm hơn nhưng cũng không thể trụ vững được lâu. Phút 30, tiền vệ Tuyết Dung (7) có pha làm bàn đẹp mắt bằng chân trái từ góc xa nâng tỉ số lên 2-0 trong sự bất lực của thủ thành đội bạn.

Vào hiệp 2, lực lượng tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi khi Huỳnh Như (19), Trần Thị Thùy Trang (9) vào thay các vị trí của Nguyễn Thị Muôn (13) và Nguyễn Thị Liễu (8). Các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục là đội cầm bóng và duy trì thế áp đảo. Phút 71, tiền vệ trẻ Huỳnh Như (19) nhận đường chuyền từ đồng đội, dốc bóng xuống và tạt ngược lại tuyến 2 để Tuyết Dung có cơ hội lập cú đúp với cú sút khá căng nâng tỉ số lên 3-0. Phút 80, từ pha tấn công cánh trái, tiền vệ biên Vũ Thị Nhung (21) tạt bóng bổng vào khu vực cấm địa để Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18) thể hiện sở trường ghi bàn của mình, ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Như vậy, sau 2 trận toàn thắng, đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang có 6 điểm tuyệt đối. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chắc chắn giành vé vào bán kết. Trận đấu cuối với kỳ phùng Thái Lan vào ngày 30/7 tới chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. 
 

Ghi bàn:

ĐT nữ Việt Nam:Nguyễn Thị Hòa (10) 7′, Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) 30’&71’, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18) 80′

Hình ảnh tự tin của các cầu thủ nữ Việt Nam trước giờ bóng lăn